Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bình Định năm 2016

2016-04-05 16:35:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 02/4/2016, tại Thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định, Tổng cục Du lịch và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Bình Định lần thứ 3 năm 2016.
Tham dự hội nghị có gần 500 đại biểu đến từ các Bộ, ngành Trung ương; các cơ quan ngoại giao và nhà đầu tư của Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc)…; các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh du lịch như khách sạn, trung tâm thương mại, giải trí; các công ty lữ hành du lịch…





Hội nghị được tổ chức nhằm tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch; tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch Bình Định và mời gọi các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, tiềm năng và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; là diễn đàn trao đổi, tiếp xúc trực tiếp giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp với Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Duyên hải miền Trung để định hướng và tìm ra các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư du lịch.

Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Bình Định năm 2016 được tổ chức gồm 2 cấu phần: Xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nói chung và Xúc tiến đầu tư thúc đẩy phát triển du lịch Bình Định nói riêng. Hội nghị cũng đưa ra các thông điệp và mục tiêu: (1) Định vị du lịch Bình Định trong vùng du lịch Duyên hải miền Trung - vùng trọng điểm về du lịch của Việt Nam giai đoạn 2016-2020; (2) Công bố các giải pháp đột phá, khả thi về chiến lược, quy hoạch, các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, quảng bá, liên kết du lịch nhằm phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù nổi trội, khác biệt đưa Bình Định trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực, hòa nhịp cùng với du lịch Duyên hải Miền Trung, đóng góp cho sự phát triển du lịch cả nước; (3) Tăng niềm tin và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Bình Định với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng - những chủ thể sẽ trực tiếp làm nên sự “cất cánh” của du lịch Bình Định.

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Bình Định là cửa ngõ phía đông của Tây Nguyên và là điểm nối quan trọng trong hành lang kinh tế Đông – Tây. Bình Định còn được mệnh danh là vùng “đất võ, trời văn”, nơi lưu giữ nhiều di tích văn hóa Chămpa; đồng thời cũng là nơi quy tụ nhiều giá trị văn hóa đặc thù như võ cổ truyền, dân ca cổ truyền, lễ hội văn hóa truyền thống… Ngoài những giá trị văn hóa, lịch sử, Bình Định còn chứa đựng những giá trị tự nhiên vô cùng phong phú, đặc biệt là tài nguyên biển với rất nhiều bãi tắm và thắng cảnh đẹp, hoang sơ…

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch HDQT BIDV đánh giá: Sau 2 năm thực hiện Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch với các cam kết, giải pháp được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho du lịch Bình Định: Đột phá về cơ chế chính sách: thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông; miễn thuế TNDN trong vòng 4 năm, miễn tiền thuê đất 7-15 năm kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào sử dụng và miễn 100% tiền thuê đất đối với địa bàn khó khăn, giảm 20-30% tiền sử dụng đất, tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục đầu tư; Cương quyết thu hồi 22 dự án chậm tiến độ. Nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch: đã hoàn thành giai đoạn 1 công trình Quốc lộ 19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến Quốc lộ 1A; nâng cấp đường bộ kết nối với Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, Đắc Lắk; đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ sân bay Phù Cát nối với trục Khu kinh tế Nhơn Hội, nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 639B từ thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) nối với quốc lộ 1D, đô thị, bãi biển Quy Nhơn được chỉnh trang đảm bảo xanh, sạch, đẹp, đặc biệt việc giải tỏa toàn tuyến khu vực ven biển Quy Nhơn đã tạo môi trường biển sạch cho cộng đồng, điều này thể hiện sự quan tâm đúng hướng của Tỉnh và được nhân dân Tỉnh và du khách đồng tình. Thu hút nhiều nhà đầu tư có tiềm lực: Đến cuối năm 2015, đã thu hút 33 dự án trong đó có 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 950 tỷ đồng, 27 dự án đầu tư trong nước có tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng đang được triển khai; trong đó có nhiều dự án trọng điểm về du lịch. (iv) Đẩy mạnh quảng bá và liên kết du lịch: Các doanh nghiệp đã tích cực tham gia các Hội chợ du lịch quốc tế, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, phát triển các chương trình Presstrip, Famtrip, thực hiện tốt chương trình kích cầu du lịch, hỗ trợ khách du lịch; một số tour tuyến du lịch độc đáo gắn kết Bình Định với các tỉnh và quốc tế...

Một trong những nội dung điểm nhấn của Hội nghị lần này là tỉnh Bình Định công bố quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 nhằm tập trung đầu tư, khai thác tốt tài nguyên du lịch theo hướng chuyên nghiệp, có thương hiệu, phát triển bền vững, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa Bình Định.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, lượng khách du lịch phấn đấu đạt 5.500.000 lượt, trong đó, có khoảng 800.000 lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng bình quân 15% /năm; Về tổng doanh thu du lịch đạt 10.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 25%/năm; Về cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 200 cơ sở, tổng số phòng 7.500 phòng, trong đó 35% phòng đạt chuẩn 3 - 5 sao (khoảng 2.000 – 2500 phòng); có 90% lao động trong lĩnh vực du lịch của tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch và có 7.000 người lao động làm việc trực tiếp trong ngành du lịch.

Để đạt được các mục tiêu đó, quy hoạch hướng đến việc tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch như hệ thống giao thông hàng không, đường thủy, đường bộ, đường sắt; Ưu tiên thu hút đầu tư các thương hiệu khách sạn nổi tiếng trong và ngoài nước, xây dựng mới tổ hợp khách sạn kết hợp với trung tâmthương mại, kết hợp nghỉ dưỡng và tổ chức hội nghị, hội thảo mang tầm quốc gia, quốc tế; đầu tư mới các khu vui chơi giải trí cao cấp….Về sản phẩm du lịch, ưu tiên khai thác mở rộng thị trường du lịch biển đảo, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch MICE (hội nghị, hội thảo, sự kiện) kết hợp du lịch khoa học…đồng thời tạo lập các sản phẩm du lịch đặc thù, phát triển thế mạnh du lịch Bình Định hài hòa trong tổng thể toàn vùng .

Từ nay đến năm 2020, có khoảng 45 dự án đầu tư trọng điểm phát triển du lịch Bình Định sẽ được triển khai thực hiện. Nhiều dự án du lịch và hạ tầng lớn đã và đang được triển khai xây dựng như: dự án Quần thể resort, biệt thự, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý; Quần thể du lịch, lịch sử, sinh thái và tâm linh chùa Linh Phong; Quy hoạch không gian du lịch biển Quy Nhơn; Tổ hợp không gian khoa học; Khu kinh tế Nhơn Hội, đầu tư nâng cấp Ga Diêu Trì; cảng hàng không Phù Cát…tạo ra nhu cầu lớn và sự hỗ trợ về kết cấu hạ tầng cho phát triển dịch vụ nói chung và du lịch nói riêng. UBND tỉnh cũng đã có kế hoạch đầu tư, tu bổ, nâng cấp một số di tích trọng điểm như: mở rộng Bảo tàng Quang Trung thuộc cấp quốc gia quản lý, xây dựng lại Bảo tàng tổng hợp tỉnh, xây dựng thêm một Bảo tàng Chăm; quy hoạch các làng nghề truyền thống: gỗ mỹ nghệ, chằm nón, nấu rượu Bầu Đá, làm bún Song Thằn.. để phục vụ du lịch.

Để thu hút các nhà đầu tư, tỉnh Bình Định có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như ưu đãi về đơn giá thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo lao động; hỗ trợ xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào dự án…

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định - cho biết: “Với quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, UBND tỉnh Bình Định đã đưa ra những giải pháp phát triển du lịch dài hơi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với 04 trọng tâm phát triển: Phát triển du lịch Bình Định phù hợp với Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam, với định hướng phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các ngành, các lĩnh vực khác có liên quan. Phát triển du lịch Bình Định với tốc độ nhanh, tập trung phát triển có chiều sâu, theo hướng nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp để đảm bảo sản phẩm du lịch có thương hiệu và tính cạnh tranh cao và thu hút khách du lịch. Tập trung phát triển du lịch biển đảo, lấy du lịch biển đảo làm mũi nhọn đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa để làm nền tảng phát huy tính đặc thù tài nguyên du lịch và tạo nên sự khác biệt. Phát triển du lịch Bình Định gắn liền với phát triển thành phố Quy Nhơn, đưa du lịch thành phố Quy Nhơn thành thương hiệu du lịch Bình Định”.

Tại Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký liên kết phát triển du lịch “4 địa phương 1 điểm đến” giữa 4 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk với chủ đề “Về với biển xanh, hoa vàng và đại ngàn Tây Nguyên”. UBND tỉnh Bình Định trao Quyết định Chủ trương đầu tư cho 3 doanh nghiệp với tổng mức đầu tư trên 920 tỷ đồng; trao Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cho 3 dự án với tổng mức đầu tư gần 4.200 tỷ đồng.

Cũng tại hội nghị, BIDV đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc thu xếp vốn cho 2 dự án với tổng mức đầu tư dự án gần 2.531 tỷ đồng, trong đó BIDV cam kết thu xếp tài trợ vốn với giá trị trên 1.300 nghìn tỷ đồng. Đồng thời BIDV đã thực hiện trao 14,7 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Bình định thực hiện các chương trình qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến 2035 tầm nhìn 2045, cơ cấu lại nông nghiệp tại huyện Hoài Ân, hỗ trợ y tế, bảo tồn quảng bá tinh hoa võ thuật cổ truyền Bình định.

Trao đổi tại Hội nghị, nhiều ý kiến tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển du lịch Bình Định nói riêng. Bao gồm: phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực trong đó ưu tiên đối với quy hoạch công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển...; Tập trung kết nối, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường hàng không, trong đó ưu tiên thu hút vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến QL19 từ cảng Quy Nhơn đi Pleiku, quy hoạch & đầu tư tuyến đường ven biển. Đồng thời sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển các ngành nông nghiệp, trong đó ưu tiên đối với quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực phía Tây tỉnh. Bổ sung Quy hoạch Đầm Thị Nại theo hướng phát triển Khu đô thị sinh thái lấy Đầm Thị Nại làm trung tâm (tương tự Hồ Geneva, Thụy Sĩ), trong đó tập trung phát triển khu du lịch sinh thái, biệt thự nghĩ dưỡng, các dịch vụ du lịch cao cấp (câu cá, đua thuyền, việt dã...); Giao đất, thúc đẩy quy hoạch khu phật pháp Linh Phong, Cát Tiến; Lấy Công viên Khoa học làm trung tâm để phát triển Khu đô thị du lịch khoa học tầm cỡ quốc tế.

Trong công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá và liên kết phát triển du lịch, đề nghị UBND tỉnh tích cực phối hợp cùng với Tổng cục Du lịch, Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung cũng như vận động các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch định kỳ hàng năm. Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá du lịch Bình Định trên các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, internet... Chủ động liên kết với các địa phương, vùng miền trên cả nước phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, đặc trưng văn hóa Bình Định nói riêng và duyên hải miền Trung, Việt Nam nói chung. Tăng cường công tác tiếp cận các thị trường du lịch quốc tế trọng điểm như Trung Quốc, Nga, châu Âu, Hàn Quốc... để tăng lượng khách quốc tế.

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV, đơn vị đồng tổ chức Hội nghị nhấn mạnh “BIDV mong muốn các giải pháp mang tính khả thi cao sẽ tạo hiệu ứng xã hội tích cực, tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư đối với Bình Định, phát triển du lịch Bình Định trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh, nâng cao đời sống người dân Bình Định, sự phát triển vững mạnh của du lịch Miền Trung sẽ góp phần củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. BIDV cam kết là người bạn đồng hành tin cậy cùng với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong suốt thời gian đầu tư tại Bình Định và Vùng, áp dụng những chính sách ưu đãi và sự hỗ trợ tích cực nhất của BIDV, vì một quê hương Bình Định ngày càng văn minh, giàu đẹp trong một Miền Trung thịnh vượng”

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nộp thuế trực tuyến dễ dàng qua eTax Mobile với SHB

Nhằm tiếp tục phát triển các tiện ích và đa dạng hóa các kênh thanh toán, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao dịch trực tuyến ngày càng cao của khách hàng, SHB phối hợp với Tổng cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế/phí điện tử cá nhân qua ứng dụng điện tử eTax Mobile.
2024-09-23 16:29:15

Quảng Ninh: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thông qua 5 Nghị quyết quan trọng

Ngày 23/9- sau 1/2 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 21 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-09-23 16:00:56

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cơ hội lịch sử để đưa thế giới bước vào thời đại mới, kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 22/9, Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai đã khai mạc trọng thể tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, cùng đại diện các tổ chức phi chính phủ, giới khoa học, tài chính và doanh nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị.
2024-09-23 16:00:09

Nam Định: Dâng hương tưởng niệm 724 năm Ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Ngày 22/9 (ngày 20/8 âm lịch), tại đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc và đền Thiên Trường thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa Đền Trần, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định), Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các vị Vua Trần và 724 năm Ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (20/8/1300-20/8/2024 âm lịch).
2024-09-23 09:27:23

Điều quý giá nhất trong quan hệ Việt – Nga

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, niềm tin chính là điều quan trọng, quý giá nhất trong quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga.
2024-09-22 12:21:11

Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại do bão số 3

Ngày 20/9, đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng và Công ty Unicorn Ultra đã đến thăm hỏi và tặng quà cho đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
2024-09-22 10:00:00
Đang tải...